Mỹ đề xuất kế hoạch 21 điểm cho hòa bình tại Gaza
Trong cuộc gặp với lãnh đạo nhiều quốc gia Hồi giáo bên lề khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày kế hoạch hòa bình mới gồm 21 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff, cho biết cuộc họp diễn ra "rất hiệu quả" với sự tham dự của lãnh đạo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan. Ông bày tỏ lạc quan rằng trong những ngày tới có thể đạt được "một đột phá" trong nỗ lực hòa bình. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự cấp thiết phải thực hiện ngừng bắn ngay lập tức để giải phóng con tin và đảm bảo viện trợ nhân đạo. Pháp, Italy và Tây Ban Nha tuyên bố sẵn sàng tham gia hỗ trợ nhân đạo, trong đó Rome và Madrid đã điều tàu hải quân bảo vệ đoàn tàu cứu trợ quốc tế đến Gaza.
Hiện Nhà Trắng chưa công bố chi tiết toàn bộ 21 điểm, song các nguồn tin cho biết kế hoạch được thiết kế nhằm đáp ứng quan ngại của cả Israel lẫn các nước láng giềng trong khu vực. Tổng thống Trump cũng cam kết với các lãnh đạo Arab rằng Mỹ sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. Trong khi đó, trang Elnashra (Lebanon) cho biết kế hoạch bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 20 ngày, tiếp đó là việc thả con tin, với 48 người dự kiến được phóng thích trong giai đoạn đầu tiên. Một điểm đáng chú ý khác là việc thành lập chính quyền tạm thời do các quốc gia Arab điều hành tại Gaza, đồng thời xây dựng chính quyền Palestine mới không có sự tham gia của Hamas.
Bản kế hoạch được đưa ra khi Israel đã hứng chịu sự lên án của cộng đồng quốc tế về cuộc chiến ở Gaza, vốn đang tiến gần đến mốc hai năm mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bắn. Trước đó, một ủy ban điều tra của Liên hợp quốc đã kết luận rằng, Israel đã phạm tội diệt chủng ở Gaza. Song song với kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một số cường quốc châu Âu và các quốc gia Arab dự kiến sẽ nhóm họp vào tuần sau nhằm xây dựng một sáng kiến về những gì sẽ diễn ra sau khi chiến tranh ở Gaza kết thúc, bao gồm việc thành lập một lực lượng ổn định gồm các quốc gia châu Âu và Hồi giáo.
Trong khi đó, ngày 24-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định một nỗ lực kết hợp cả quân sự và ngoại giao đang được triển khai liên tục nhằm đánh bại Hamas và đưa toàn bộ con tin bị giam giữ tại Dải Gaza trở về. Về việc một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Bỉ chính thức công nhận Nhà nước Palestine, ông Netanyahu đã lên án động thái này. Theo ông, quyết định này không có giá trị ràng buộc đối với Israel.
B.N



